che'p nhac.

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

che'p nhac.

Postby Nhanh Lan Tim » 12 Nov 2005 19:31

Em hứa chép bản nhạc giùm mà vấp phải mấy cái khó quá, ko biết đằng nào mà lần, Anh 3 có biết cách dùng finale như thế nào không chỉ em với ạ.

Cho em hỏi thế này thui

- Dấu 2 vạch kép để thể hiện chỗ quay lại của dấu hồi tống ( hồi tấu, dấu hoàn) viết như thế nào ạ ?

- Khi em type bản nhạc nhịp 2/4, đến đoạn có như sau (trong guitar cổ điển hay có đánh bè thế này - chẳng biết đúng không nữa ạ)

Image

Nhưng khi type dấu trắng vào xong thì khuôn nhạc đó nhận nhịp 2/4 rồi nó không cho em viết thêm được nữa. Vậy phải làm sao ạ ?

Hình post này em vẽ thui ko có type được

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 13 Nov 2005 01:33

A3 dùng Encore để viết nhạc nên không biết Finale xài như thế nào .
Nhưng chắc cũng có những function tương tự .

Trong menu chắc có Bar end, nó sẽ cho chọn loại nào mình muốn .

Còn muốn viết như thế thì phải dùng nhiều voices
thí dụ voice 1 cho note trắng
voice 2 cho mấy notes kia

thế nào trong menu cũng có Voice

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 14 Nov 2005 16:12

dạ, cảm ơn anh 3, em sẽ mua cái phần mềm Encore về xài thử, finale em load được version 2003 về xài thấy tốt lắm, em type được hết cả một bản cổ điển, nhưng vừa làm vừa dò nên cũng hơi chậm ạ hì hì , chắc rùi sẽ quen .

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 15 Nov 2005 18:49

Em đã có bản encore 4.5 để sử dụng rồi , nhưng vấp phải mấy lỗi mà ko tài nào type được, anh 3 giúp giùm em với ạ.

- Khi em viết 2 bè, không tài nào sử dụng được dấu lặng ở bè dưới ạ , em viết nốt bình thường không sao, cứ viết dấu lặng xong, khuôn nhạc ko nhận, thế là từ đấy không tài nào viết được nốt nữa, không biết tại sao?

- em type xong 4 nốt như hình bên chẳng hạn, encore tự động nối lại với nhau, nếu dùng erase thì lại thành 4 nốt móc đơn độc lập mà ko tài nào ra được hình thứ 2. Vậy làm thế nào để del bớt riêng 1 cái gạch nối thôi ạ?

Image

Guest

Postby Guest » 21 Nov 2005 23:11

Sorry , hom ray khong thay cau hỏi này .

Muốn làm lien 2 notes vơí nhau thay vì 4 tự động thì select 4 notes do, roi Notes - Beams no sẽ tách rời ra 4 . Sau đó select từng 2 notes với nhau rồi Beam trở lại .

Cho câu hỏi đầu, a3 dùng notes nhỏ hơn để viết cho đủ xong select nó, chọn voice rồi set duration theo mình muốn .
Có lẽ có cách lam giản dị hơn , nhưng a3 quen làm vậy, khỏi tìm kiếm :-)

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 25 Nov 2005 11:22

sao anh3 lại thành guest vậy ạ :D 8)

Câu đầu trả lời dzị ghê, nghĩa là em phải type đủ các nốt nhỏ hơn? (ví dụ cần viết nốt đen nốt trắng thì type nốt móc nhìu nhìu rồi đổi ạ?) rùi mới chọn voice và duration (ko biết set ở nơi mô :?: , để em mò đã, hic hic)

Cái finale chép nhạc đẹp lắm, nhưng mí cái dấu nghỉ bè bass nó cứ ko chịu tránh mấy cái nốt bè trên, em cũng ko biết làm sao hihi :D , thấy bên encore này rõ ràng hơn nhưng type mãi chẳng được như ý, hic. Có gì mắc em lại hỏi tiếp ạ :?

guest

Finale 2006

Postby guest » 14 May 2006 02:32

quy' vi. nao` vie^'t nha.c co' the^? du`ng finale 2006 co' the^? vie^'t note nha.c qua Microphone
homepage:
http://www.finalemusic.com/finale/


Return to “Học làm nhạc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest