Défilés du 14 juillet et Armada 2008

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Défilés du 14 juillet et Armada 2008

Postby nmchau » 15 Jul 2008 12:43

Ngày 14/7 năm nay chúng tôi được mời trở về Les Capucins ở Caudebec en Caux thuộc Haute-Normandie để dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày gia đình Rogé mua lại cái monastère này được xây dưng từ thế kỷ 17 . Cách đây gần 40 năm , ông bà Rogé thường hay tiếp đón các sinh viên ngoại quốc, trong nhà lúc nào cũng có nhiều quốc tịch khác nhau. Hoàng Yến và các bạn thường gọi ông bà là Père Abbé và Mère Sup , ngược lại ông bà cũng coi các sinh viên thời ấy như con nuôi. Nơi đây Hoàng Yến được đặt tên là Princesse des Canaries và một ngày tháng 3 năm 1971, tôi đã đến đây rước nàng dìa dinh :-)

Image
Princesse des Canaries en 1971


Image
Princesse des Canaries en 2008


Les Capucins là một tu viện cũ xưa từ thế kỷ 17 đã biến thành tư gia từ thế kỷ 19, nằm bên bờ sông Seine tại Caudebec en caux, nơi gần ra đến cửa biển. Phía sau là núi dựng, trước mặt là sông , trông thơ mộng như trong ciné .
Image
Ancien monastère de l'ordre des Capucins en 2008
En 1630, Louis XIII concède aux capucins une « carrière délaissée pleine de vidange où il ne croissait rien », hors de la ville au pied du Mont Calidu. La chapelle Saint-Louis, fondée par le duc de Longueville, est consacrée en 1668 par l'évêque de Finibor (Irlande). Le couvent est désaffecté à la Révolution mais les bâtiments sont conservés. Lamy, propriétaire dans la première moitié du XIXe siècle y reconstitue une cellule de capucin avec tout son mobilier. La chapelle est détruite en 1861, le cloître signalé en partie détruit en 1881. Les bâtiments sont transformés en château de style néorenaissance.


Défilé de l'Armada 2008 sur la Seine
Trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi được may mắn ngôì trong jardin des Capucins ngắm nhìn những con tàu buồm nỗi tiếng trên thế giới diễn hành trước mắt . Bên ngoaì dân chúng đã đến dành chỗ ngồi từ 7h sáng để đợi đoàn tàu đi qua đây vào lúc 14h45. Đường xá thì kẹt xe tứ phía , không còn chỗ đậu xe. Các con tàu này đến Rouen dự cuộc triễn lảm Armada 2008 được tổ chức 5 năm một lần. Hôm nay là ngày cuối cùng , đoàn tàu kéo đi làm Parade trên sông Seine, ra tới cửa biển họ sẽ dương buồm trở về bến cũ . Ngoài các tàu buồm, thấy có vài chiến hạm của Nhựt và Đức với thủy thủ đoàn mặc quân phục đứng dàn chào , thỉnh thoảng nổ vài cú đại bác tăng thêm phần long trọng .

Image
THALASSA (1980) : Trois-mâts barque de Arlonger, Hollande

Image
CREOULA (1937) : 4 mâts goelette du Portugal

Image
AMERIGO VESPUCCI (1931) : Trois-mâts barque d'Italie

Image

Image
LOTHLORIEN (1907) : Trois-mâts goélette d'Amsterdam

Image
ARTEMIS (1926) : Trois-mâts barque d' Harlinger , Hollande

Image
KASHIMA (1939) : croiseur léger japonais

Image
ETOILE (1932) : deux-mâts goélette de Brest, France

Image
CUAUHTEMOC ( 1982) : Trois-mâts barque de Acapulco, Mexique

Image

Image
GRAND TURK (1997) Frégate de Londres, UK

Image
EENDRACHT (1989) : Trois-mâts goélette de Rotterdam, Hollande

Image
TENACIOUS (2000): Trois_mâts barque de Southampton, UK


Từ 4h30 đến 6h, còn một số thuyền buồm diễn hành nhưng lúc ấy tôi bận dạy Càn Khôn Thập Linh cho một số người muốn học nên không có chụp được hình nữa.


Défilé des costumes d'époques dans le jardin des Capucins

Khi doàn tàu đã đi qua và phố xá được trả lại sự yên lặng thường ngày , chúng tôi được bày trò chơi mới là hóa trang với các y phục cổ thời xưa. Tát cả các thân hữu tham dự hôm nay đều đã không ít thì nhiều sống qua một thời gian trong tòa nhà này , và chúng tôi cùng nhau lật cuốn sổ vàng lưu niệm đọc lại những gì đã viết mấy chục năm trước mà tưởng như mới hôm qua . Có những bạn mất tin nhau 35 năm nay, giờ mới gặp lại , đầu đã bạc trắng .

Image

Image

Image

Image

Image

Return to “Bạn Bè - Famille et Amis”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests