30 Nam Nhac Tre VN Reunion

Những sinh họat văn nghệ; sắp đến
Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 14 Sep 2005 08:02

[center]Kỳ Phát, Đoàn Thanh Tuyền và Thế Dũng chụp hình lưu niệm


Image

[/center]

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 14 Sep 2005 08:07

[center]Allez, lên hát bài cuối ! :)

Medley: Hey Jude

Từ Trái: Nam Lộc, Minh Xuân, Thế Vũ, Tuấn Dũng, Julie, Minh Phúc, Thế Dũng, Kỳ Phát, Tuyết Hương, Jimmy, Trung Nghĩa.

Một đêm rất ý nghĩa đối với các ca nhạc sĩ trong nền nhạc trẻ VN trước 1975 . Những nụ cười lúc nào cũng nở tươi trên môi, những ánh mắt lúc nào cũng rạng rỡ, long lanh, cùng nhau chia sẻ một niềm say mê yêu mến nhạc trẻ chung .
Từng người đã lên đóng góp những bài ruột ngày xưa của mình, một Nostalgie...
Retiens le temps....níu lấy xuân xanh.

Yêu nhạc, yêu đời, yêu người ... xin mãi giữ trong tim tình yêu này nhé các anh, các chị :wink:

Image
[/center]
Last edited by Quỳnh Hương on 14 Sep 2005 21:46, edited 1 time in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 14 Sep 2005 08:25

[center]Chụp hình lưu niệm trước giờ chia tay .

Một đêm vui nhộn ghi nhớ mãi!

Au Revoir, Good Bye, Chào Tạm Biệt !

Image

[/center]

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 15 Sep 2005 23:23

Bài đăng trên Việt Báo trước buổi hội ngộ, 9/9/05


Tối Thứ Sáu 9 tháng 9 này tại nhà hàng Emerald Bay:
30 năm nhạc trẻ Saigon hội ngộ !


Những tay nhạc trẻ một thời tung hoành trên các sân khấu Saigon ba mươi năm trước, năm nay to âåchức họp mặt ở nhà hàng Emerald Bay góc đường Euclid và Edinger. Cuộc hội ngộ này quy tụ những khuôn mặt quen thuộc của làng nhạc trẻ Saigon xưa thuộc các ban nhạc nam và nữ như CBC, The Rock, The Enterprise, The Apple Three, Black Stone, ..v.v.

Nhạc sĩ Trung Nghĩa và ca sĩ Thế Dũng năm nay đứng ra tổ chức cuộc hội ngộ nhạc trẻ này. Tiếp xúc với Việt Báo Weekend, anh Thế Dũng cho biết “những anh chị em của phong trào nhạc trẻ thời Saigon 1975 trở về trước, mỗi người đeo đuổi một sinh kế riêng trên xứ người, nhiều kẻ còn theo đuổi nghề ca nhạc, nhưng một số hoàn cảnh gia đình và vì sinh kế, đã không còn sinh hoạt hát ca. Tuy nhiên, niềm đam mê ca nhạc vẫn còn trong hồn, nên dịp hội ngộ này sẽ là dịp các anh chị xưa cũ tề tựu lại vừa thăm hỏi nhau, vừa nghe bạn hữu trình diễn lại những bài hát một thời tuổi trẻ của mình như thể tìm về kỷ niệm thuở thanh xuân trên các sân khấu Club Mỹ, sân cỏ Hoa Lư, sân trường Taberb, ..v.v.”

Vào thời kỳ trước, giới trình diễn nhạc trẻ gồm có Trường Kỳ, Nam Lộc, Minh Xuân, Minh Phúc, Thanh Tùng, Jimmy Joseph, Đoàn Thanh Tuyền (ái nữ tài tử nổi tiếng Đoàn Châu Mậu), Tuyết Hương và Tuyết Dung (ban Ba Trái Táo), Tuấn Dũng Mây Trắng, Mạnh Hà, Quốc Thắng (với studio riêng và soạn hòa âm cho nhiều nghệ sĩ), Đức Hiền, Tấn Lộc, Kỳ Phát, Billy Hùng, Trung Nghiã, Thế Dũng, ..v.v.

Một trong những người từng phát động phong trào nhạc trẻ và soạn lời Việt từ nhạc ngoại quốc thịnh hành, nhạc sĩ Nam Lộc nói với Việt Báo: “cuộc hội ngộ của những người yêu nhạc trẻ này cho thấy tâm hồn yêu nhạc luôn luôn còn trong tâm hồn những anh chị em lưu vong. Đây là dịp để sống lại kỷ niệm cũ với nhau, an ủi vỗ về nhau giữa cuộc sống tha phương....” “Tôi rất mừng khi thấy những tay nhạc trẻ thời xưa, đến nay trở thành những giọng ca được đông đảo thính giả hải ngoại mến mộ như Khánh Hà, Đức Huy, Tuấn Ngọc, ..v.v. và những bài ca trẻ lời Việt soạn từ dạo ấy, đến nay vẫn được đón nhận...”

Thời đó, những bài hát của The Beatles, The Rollingstone, những top hit của Hồng Kông thịnh hành trong giới nhạc trẻ. Những người tiên phong của phong trào nhạc trẻ là Trường Kỳ, Nam Lộc, Kỳ Phát, Phạm Duy,, Nguyễn trung Cang, Lê hựu Hà. Nhiều bài hát trẻ ngoại quốc được “Việt hóa”, nghĩa là sáng tác lời VN từ nhạc trẻ ngoại quốc như các bài Mây Lang Thang (Nam Lộc), Rồi Mai Đây (Trường Kỳ), Búp Bê Không Tình Yêu (Nguyễn xuân Hùng), Trưng Vương khung cử Mùa Thu (Nam Lộc), Yêu Người Yêu Đời (Tùng Giang), ..v.v. Ít ai biết bài Mùa Thu Lá Bay từng đưa tên tuổi nữ ca sĩ Kim Anh lên đỉnh cao, là bài tình ca trong một phim Hồng Kong chiếu ở Saigon trước năm 1975, do nhạc sĩ Nam Lộc soạn lời Việt theo đề nghị của nhạc sĩ Ngọc Chánh.

Tuy ban tổ chức cho biết đây không phải là một buổi trình diễn thuần túy thương mại, mà chỉ là hội ngộ các khuôn mặt nhạc trẻ một thời và cùng ca hát cho nhau nghe để họp mặt kỷ niệm, nhưng với sự hiện diện đông đảo các khuôn mặt nhạc trẻ cũ, cuộc hội ngộ “30 Năm Nhạc Trẻ Saigon” tối 9 tháng 9, hứa hẹn nhiều lý thú !!

Vé dự tiệc hội ngộ đã bày bán tại Tú Quỳnh, Bích Thu Vân, Picasso.

(Nguyễn hùng Nhiên ghi nhận)

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 20 Sep 2005 08:41

Nói đến nhạc trẻ VN trước 75 thì không thể thiếu ban nhạc CBC . Cuối tuần vừa qua, âm thanh nhạc trẻ trước 75 lại vang ầm lên ở Mini Club, Houston, TX. Đêm văn nghệ do CBC tổ chức, và vé đã sold out cho đêm nhạc đặc biệt này . MC Nam Lộc, 2 trái Táo Tuyết Hương, Tuyết Dung và Thế Dũng đã bay sang tham dự .

Ban nhạc CBC, gồm Marie, Bích Loan, Bích Ly, Tùng Linh...

Image


Tuyết Dung, Tuyết Hương, trên sân khấu với style décor thời 60's-70's .

Image


Tùng Linh, Thế Dũng

Image


Return to “Next Cultural activities”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest